Bắt giam thủ quỹ thụt két để cá độ

Theo điều tra ban đầu, Lơn được nhận vào làm thủ quỹ từ tháng 9-2009. Tháng 12-2009, Lơn đến kho bạc rút 78 triệu đồng là tiền lương và tiền hỗ trợ người nghèo xóa nhà tạm. Sau đó, Lơn chỉ cấp cho năm hộ ở xã 25 triệu đồng để xóa nhà tạm, số tiền còn lại Lơn mang đi cá độ bóng đá và thua sạch.

Tiếp theo, Lơn đến Kho bạc huyện Nam Đông rút 35 triệu đồng tiền ngân sách xã đem về xài riêng. Sau đó viện lý do về TP Huế khám bệnh, Lơn ôm hết tiền ngân sách xã và tiền nhà đi cá độ bóng đá hết 50 triệu đồng.

Đầu tháng 1-2010, chủ tịch UBND xã Hương Sơn yêu cầu Lơn phát lương, thưởng cho cán bộ xã đón tết thì Lơn dựng hiện trường giả, khai báo bị kẻ gian đột nhập phá két và lấy trộm hơn 91 triệu đồng. Tuy nhiên, hành vi của Lơn đã bị cơ quan công an phát hiện.

NG.LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm