Bắt giam thanh niên gây náo loạn ở khu cách ly COVID-19

Ngày 1-10, thông tin từ Công an TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đoàn Văn Luân (27 tuổi, trú tại Hải Phòng) về tội gây rối trật tự công cộng.

Ngày 17-9 vừa qua, Luân nhập cảnh về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, được đưa về khu cách ly phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Vĩnh Yên. Tại đây, Luân được bố trí ở cùng với ba người đàn ông khác.

Do có sử dụng ma túy từ lúc trước khi về nước, trưa 23-9, Luân cầm một con dao gọt hoa quả rồi dồn đuổi hai người bạn cùng phòng, khiến các nạn nhân này sợ hãi, bỏ chạy toán loạn.

Tiếp đó, Luân la hét, chửi bới và đe dọa nhiều người trong khu cách ly, gây mất an ninh trật tự. Thậm chí, đến khi bị khống chế, Luân vẫn liên tục chửi bới, đe dọa lực lượng chức năng. Nhiều ngày sau, cơ quan chuyên môn phải cắt cử lực lượng bảo vệ để liên tục giám sát Luân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm