Bắt giam thanh niên đâm bảo vệ trung tâm y tế tử vong

Ngày 16-9, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lương Ngọc Thuận (21 tuổi, ngụ xã Quế An, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) về tội giết người.

Bị can Lương Ngọc Thuận.

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 tối 7-9, tại Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Quế Sơn, Thuận và vợ là Lê Thị Thùy Trang (18 tuổi, ngụ xã Quế An) xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm sự việc, Thuận đã đánh vợ ngay tại trung tâm.

Thấy vậy, ông Trần Phước Hùng (62 tuổi, ngụ thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn) là nhân viên bảo vệ TTYT vào can ngăn thì bị Thuận dùng dao đâm vào vùng sườn.

Ông Hùng được đưa đi cấp cứu tại BV đa khoa khu vực Bắc Quảng Nam, sau đó được chuyển ra BV đa khoa Đà Nẵng nhưng đã tử vong lúc 24 giờ cùng ngày.

Sau khi gây án, Thuận rời khỏi hiện trường, trốn ở khu vực hồ trên địa bàn thị trấn Đông Phú nhưng bị bắt giữ trong đêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm