Bắt giam hiệu trưởng lập danh sách học sinh ‘ảo’

Liên quan tới vụ việc, bị can Mang Hiền, hiệu phó Trường THCS Sơn Lâm, cũng bị khởi tố nhưng được tại ngoại.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy từ năm 2009 đến 2012, ba bị can này đã lợi dụng chương trình phổ cập giáo dục THCS tại địa bàn đã lập đến tám lớp phổ cập với toàn bộ danh sách học sinh là “ảo” để chiếm đoạt hơn 150 triệu đồng… Theo tin từ Công an huyện Bắc Bình, hiện vụ án đang được điều tra mở rộng để làm rõ những người có liên quan trong việc lập danh sách “ảo”.

PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm