Bắt giám đốc công ty để mất 2.000 ha rừng tự nhiên

“Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và  bắt tạm giam Lê Xuân Bảo (58 tuổi, nguyên giám đốc Công ty TNHH MTV Quảng Đức, đã giải thể từ tháng 6-2016) và Thái Thanh Tâm (55 tuổi nguyên tổ trưởng tổ quản lý, bảo vệ rừng của công ty này) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Sáng 31-3, công an tỉnh này cho biết như trên. Cơ quan điều tra cũng đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của Lê Xuân Bảo và Thái Thanh Tâm.

Cơ quan CSĐT thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Xuân Bảo.

Thông tin ban đầu, năm 2008, Công ty Lâm nghiệp Quảng Đức được UBND tỉnh Đắk Nông cho thuê rừng với tổng diện tích là gần 14.000 ha, trong đó đất rừng tự nhiên là hơn 12.000 ha. Công ty có trách nhiệm bảo toàn vốn rừng và phát triển bền vững. Tuy nhiên, kết quả kiểm kê rừng xác định từ năm 2010-2014, công ty này để mất hơn 2.000 ha rừng tự nhiên.

Công ty Lâm nghiệp Quảng Đức nơi để xảy ra mất rừng với diện tích lớn

Trước đó, cơ quan điều tra cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Phạm Quốc Đính (nguyên phó giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Gia Nghĩa) về tội vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ rừng. 
Công ty Lâm nghiệp Gia Nghĩa, sau 10 năm (2005-2015) được giao quản lý hơn 24.000 ha rừng tự nhiên nhưng để mất gần 9.000 ha.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm