Bắt Giám đốc BV Đa Khoa khu vực Cai Lậy liên quan giết người

Ngày 9-4, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Công an tỉnh đang tạm giữ bốn nghi phạm liên quan đến vụ giết người xảy ra vào tối 11-3 trên địa bàn xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy.

Các nghi phạm bị bắt giữ gồm Nguyễn Văn Ngưu (57 tuổi, ngụ phường 1, Thị xã Cai Lậy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy):  Huỳnh Đức Trọng (37 tuổi, ngụ xã Thiện Trung, huyện Cái Bè), Nguyễn Ngọc Hậu (25 tuổi, ngụ xã Thiện Trung, huyện Cái Bè), Lê Quốc Đạt (34 tuổi, ngụ phường 4, Thị xã Cai Lậy).

Khám xét nơi ở của các nghi phạm, cảnh sát thu giữ một vật nghi là lựu đạn,  đạn và nhiều vật dụng liên quan trong vụ án.

Cùng ngày, bác sĩ Trần Thanh Thảo – giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang thông tin: Vào tối 8-4, công an đã có thông báo bắt ông Ngưu đến lãnh đạo Sở Y tế. Trong sáng nay (9-4), lãnh đạo Sở Y tế đã làm việc với bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy để bố trí nhân sự tạm thời điều hành công việc của bệnh viện.

Ông Thảo cũng cho biết, vụ việc này Sở Y tế sẽ có thông cáo báo chí chi tiết sau. Cũng theo ông Thảo, về mặt Đảng liên quan đến vụ việc ông Ngưu thuộc quyền quản lý của Thị ủy Cai Lậy nên Thị ủy Cai Lậy làm công việc tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Ngưu.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 23 giờ ngày 11-3, bà Võ Thị M. (43 tuổi, ngụ xã Phú An, huyện Cai Lậy) chạy xe máy chở ông Trần Văn Đ. (59 tuổi, ngụ xã An Cư, huyện Cái Bè) trên QL1 hướng Trung Lương đi Mỹ Thuận.

Khi đến đoạn đường thuộc xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, có hai thanh niên chạy xe máy vượt lên dùng con dao đâm vào vùng bụng làm bà M. té ngã xuống đường. Gây án xong 2 nam thanh niên trên đã nhanh chân tẩu thoát.

Sau đó, bà M. được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang cấp cứu nhưng đã tử vong.

Bước đầu, qua làm việc, các đối tượng đã thừa nhận hành vi giết người. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm