Bắt giam 4 người trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ của Phan Sào Nam

Ngày 7-11, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh này đã bắt giam 4 người liên quan đường dây đánh bạc của Phan Sào Nam để điều tra về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo đó, công an đã khởi tố, bắt giam Lê Quý Ban (SN 1988, trú TP Hải Dương) và Vũ Nhân Tình (SN 1990, trú huyện Gia Lộc, Hải Dương) về tội tổ chức đánh bạc; Nguyễn Hải Hà (SN 1990, TP Hải Dương) và Vũ Xuân Tuấn (SN 1995, trú huyện Gia Lộc, Hải Dương) về tội đánh bạc.

Ngoài ra, còn có 5 người khác bị khởi tố cho tại ngoại về hai tội danh trên.

Bốn người ở Hải Dương bị khởi tố, bắt giam thuộc đường dây đánh bạc nghìn của Phan Sào Nam. Ảnh: ĐH

Đây là kết quả bước đầu về việc điều tra giai đoạn 2 của vụ án đánh bạc nghìn tỉ do Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương cầm đầu. Công an tỉnh Hải Dương thực hiện điều tra xác minh trên cơ sở dữ liệu điện tử do Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp. Các đối tượng này liên quan tới đại lý cấp 2 tại Hải Dương thuộc đường dây đánh bạc của Phan Sào Nam.

Theo điều tra ban đầu, Lê Quý Ban là đại lý cấp 2 của Hà Văn Thắng (SN 1988, trú Bắc Giang) thuộc đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua game bài đổi thưởng. Từ tháng 5-2016, Ban đã sử dụng số điện thoại của mình lập tài khoản Rik làm đại lý cấp 2 cho Hà Văn Thắng, Ban được hưởng lợi 1% đến 2% trên tổng số tiền giao dịch mua bán điểm Rik với đại lý cấp 1 và người đánh bạc.

Ban thuê Vũ Nhân Tình, Lê Văn Quyên (SN 1994, trú TP Hải Dương), Trần Văn Ngọc (SN 1990, trú huyện Ninh Giang) trông coi quán cầm đồ, quán game Internet cho mình tại xã Gia Xuyên (TP Hải Dương). Khi có người chơi game bài Rikvip có nhu cầu mua bán điểm Rik thì các nhân viên sẽ thanh toán cho khách.

Tính tới thời điểm game bài này bị đánh sập, tổng số tiền giao dịch giữa Ban và Thắng khoảng 89 tỉ đồng, trong đó Ban hưởng lợi hơn 1 tỉ đồng. Trong số các con bạc thông qua đại lý cấp 2 của Ban, có hai người bị công an bắt giam là Nguyễn Hải Hà, Vũ Xuân Tuấn. Công an tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Đường dây đánh bạc qua game bài do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu hoạt động từ từ tháng 4-2015 đến tháng 8-2017 bị Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá. Đường dây này có 25 đại lý cấp 1, hơn 5.800 đại lý cấp 2 với gần 43 triệu tài khoản, số tiền tham gia đánh bạc hơn 9.800 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm