Bắt đối tượng truy nã đặc biệt về tội đưa hối lộ "chạy án"

Sau nhiều ngày lần theo dấu vết của đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trần Thị Mai Trang,29 tuổi, trú tại khu phố Minh Tân, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận; tạm trú KP6, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP HCM. Vào khoảng 14h30', ngày 23/2, các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Bình Thuận đã bắt giữ đối tượng Trần Thị Mai Trang tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt về tội đưa hối lộ "chạy án" ảnh 1

Được biết, ngày 14/3/2008, Trần Thị Mai Trang đã tìm gặp Lê Văn Thành, 47 tuổi, ngụ tại quận Thủ Đức, TP HCM và đưa số tiền 25 triệu để tìm cách móc nối với cán bộ điều tra đang thụ lý vụ án, "chạy" cho Bùi Trung Hiếu (chồng của Trang) bị bắt quả tang về hành vi trộm cắp tài sản cùng với các đối tượng gồm: Trần Trọng Tâm, Trương Thị Hường và Nguyễn Quốc Thành.

Lê Văn Thành đã cầm số tiền mà Trần Thị Mai Trang đưa và 35 triệu đồng của Trần Văn Em (người thân của Trần Trọng Tâm) đến Công an phường 24, quận Bình Thạnh, TP HCM để hối lộ cán bộ Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Bình Thạnh. Sự việc đã được Công an quận Bình Thạnh tiến hành lập biên bản phạm pháp quả tang về hành vi đưa hối lộ.

Theo bản án hình sự sơ thẩm ngày 29/9/2008, cùng với các bị cáo Lê Văn Thành, Trần Văn Em bị Tòa án nhân dân TP HCM tuyên phạt; bị cáo Trần Thị Mai Trang phải chịu mức án phạt 9 năm tù. Do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ và đang có thai nên Tòa án nhân dân TP HCM đã giảm án xuống còn 8 năm tù. Đến thời hạn thi hành án, Trần Thị Mai Trang đã bỏ trốn...

 
Theo Tiến Công (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm