Bắt đối tượng giả danh cán bộ trại giam lừa gia đình bạn tù

Trước đó ngày 21/9, khi vừa ra tù đối tượng Nhớ điện thoại cho bà Nguyễn Thị Xương (56 tuổi, ngụ Thông Hòa, huyện Cầu Kè) tự xưng là cán bộ quản giáo Trại giam Xuyên Mộc nói con trai bà Xương bị bệnh viêm đại tràng cấp phải phẫu thuật nên cần gấp 20 triệu đồng.

Tin lời, bà Xương đưa cho Nhớ 15 triệu đồng để lo trả viện phí cho con trai. Tuy nhiên, gia đình nghi ngờ nên báo cơ quan công an. Ngay sau đó, cơ quan công an tiến hành vào cuộc điều tra và bắt tạm giam đối tượng Nhớ.

Tại cơ quan công an, đối tượng Nhớ khai trong thời gian chấp hành án phạt tù tại Trại giam Xuyên Mộc, Nhớ có quen với con bà Xương cũng đang chấp hành án phát tù tại đây. Sau khi ra tù, Nhớ không có tiền tiêu xài nên giả danh cán bộ quản giáo để lừa đảo, chiếm đoạt tại sản của gia đình bạn tù.

Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để khởi tố đối tượng Nhớ theo quy định của pháp luật.

Theo Minh Giang (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm