Bắt cóc doanh nhân nước ngoài, đòi tiền chuộc 2,5 tỉ đồng

Chiều 20-7, trao đổi với Pháp luật TP.HCM, Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C45), Bộ Công an, cho biết các đơn vị nghiệp vụ công an vẫn đang tiến hành truy bắt Nguyễn Văn Nam (34 tuổi, huyện Tân Yên, Bắc Giang).

Nam là nghi phạm chủ mưu trong vụ bắt cóc một doanh nhân Trung Quốc vừa qua.

Trước đó, ngày 12-7, đại diện quản lý doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam gọi điện đến Đại sứ quán Trung Quốc ở Việt Nam đề nghị giúp đỡ giải cứu ông Đường Thiệu Dân (43 tuổi, quốc tịch Trung Quốc). Ông này bị một nhóm người Việt khống chế, yêu cầu giao nộp 700.000 nhân dân tệ, tương đương 2,5 tỉ đồng, nếu không sẽ chặt tay nạn nhân.

Một số đối tượng tham gia việc bắt giữ doanh nhân Trung Quốc

Một số đối tượng tham gia việc bắt giữ doanh nhân Trung Quốc. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định nghi phạm chủ mưu bắt cóc doanh nhân Trung Quốc là Nguyễn Văn Nam.

Sáng 14-7, sau khi nắm được vị trí nạn nhân bị bắt giữ tại một nhà nghỉ trên đường Đông Côi (thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh), hai mũi trinh sát của C45 đã lập tức phá cửa, ập vào hai căn phòng mà nhóm này thuê để lưu trú. Nhóm đối tượng nhanh chóng bị khống chế, ông Đường Thiệu Dân được giải cứu an toàn.

Năm đối tượng bị cảnh sát bắt giữ gồm Phạm Văn Tuấn (24 tuổi), Phạm Văn Luân (23 tuổi), Đặng Văn Linh (23 tuổi, cùng trú Bắc Ninh), Nguyễn Văn Mùi (37 tuổi, trú Thái Bình) và Vũ Đình Dương (29 tuổi, trú Hải Phòng).

Thông tin ban đầu, Nguyễn Văn Nam làm nghề kinh doanh, từng có quan hệ buôn bán với ông Dân. Trong quá trình làm ăn, ông Dân bảo lãnh cho một người đàn ông Trung Quốc tên là Thôi Vượng vay của Nam khoảng 700.000 nhân dân tệ (tương đương 2,5 tỉ đồng). Do Thôi Vượng trốn nợ nên Nam lừa ông Đường Thiệu Dân từ TP.HCM bay ra Hà Nội để tổ chức bắt giữ, gây áp lực đòi nợ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm