Bất chấp CSGT, xe khách ôm cua đè bẹp thanh niên đi xe máy

Vào khoảng 21 giờ 30 ngày 6-7, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra ngay ngã tư Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Thị Thập (quận 7, TP.HCM) giữa xe khách giường nằm mang biển số 51B-18068 và xe máy mang biển số 59C2-734.82.
Vụ việc đã khiến nam thanh niên cầm lái xe máy tên Phạm Hữu Thắng (19 tuổi, ngụ quận 7) bị thương ở chân, phải đưa đi cấp cứu.

CSGT và người xung quanh đã kịp thời hét lớn và kéo hai thanh niên ra khỏi xe. Ảnh: L. THOA

Vào thời điểm này, khi lực lượng CSGT thuộc Đội CSGT Nam Sài Gòn (Phòng PC67 Công an TP.HCM) đang kiểm tra nồng độ cồn tại khu vực này, bất ngờ một xe khách di chuyển từ trên đường Nguyễn Thị Thập (hướng từ cầu Phú Mỹ sang) rẽ phải sang đường Nguyễn Văn Linh.

Sự việc khiến nam thanh niên cầm lái bị thương ở chân phải đưa đi cấp cứu. Ảnh: L. THOA

Trong lúc ôm cua, xe khách đã ép sát một xe máy đi cùng chiều. Xe máy ngã xuống nhưng tài xế xe khách không hay biết vẫn di chuyển nên kéo chiếc xe máy cùng hai người trên xe đi một đoạn, mặc dù lực lượng CSGT và nhiều người đi đường đã hét rất lớn và lại kéo nạn nhân ra khỏi xe.
Lúc này, nạn nhân Phạm Hữu Thắng đang chở em trai của mình trên xe khoảng 10 tuổi. Hai anh em đều bị thương ở chân.

Lập tức, Đội CSGT Nam Sài Gòn đang xử phạt nồng độ cồn phải xử lý vụ tai nạn. Ảnh: L. THOA

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm