Bắt cặp hung thủ nhí sát hại xe ôm cướp xe máy

Theo thông tin từ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Bắc Giang, cơ quan này vừa phá nhanh vụ cướp giết xe ôm gây chấn động dư luận.

Theo đó, sau khi nhận được tin nạn nhân Bạch Anh Tuấn (SN 1978) ở phường Thị Cầu - TP Bắc Ninh, là bảo vệ dân phố đi làm thêm xe ôm kiếm thêm thu nhập bị giết, cướp xe máy đêm 25/11 tại cánh đồng thôn Hạ Lát-Tiên Sơn - Việt Yên Bắc Giang, Phòng PC45 Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm pháp y, hiện trường.

Lực lượng chức năng tổ chức điều tra truy bắt hung thủ. Ngày 28/11, cơ quan chức năng đã bắt được N.V. Hoàng (SN 1996) và D.B.My (SN 1997) khi cả hai đang ẩn náu tại huyện Đông Anh - HàNội. Hai đối tượng Hoàng và My được di lý về Bắc Giang để điều tra làm rõ.

Bà Nguyễn Thị Bình, mẹ anh Tuấn đau đớn: "Khổ thân con tôi, cháu rất ngoan ngoãn, chịu khó, được chính quyền địa phương tin tưởng, giao làm bảo vệ tổ dân phố. Do phụ cấp ít ỏi nên cháu phải đi xe ôm kiếm thêm thu nhập để nuôi hai con nhỏ.

Vợ nó làm công nhân lương thấp lại đang mang thai tháng thứ 3. Cháu Tuấn là chỗ dựa duy nhất, nay bị sát hại dã man, cả gia đình biết sống ra sao".

Hiện Công an tỉnh Bắc Giang đang hoàn thiện hồ sơ để sớm truy tố hung thủ theo quy định pháp luật.

Theo Quốc Đô - Bá Đoàn (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm