Bắt ba người sát hại dã man chủ tàu cùng đầu bếp

Ngày 18-10, NLĐO dẫn tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang xác nhận như trên.

Ba người bị bắt gồm Phạm Văn Linh, Nguyễn Văn Tình và Nguyễn Thành Nhịn (lần lượt ở Vĩnh Long, Kiên Giang và Đồng Tháp).

Họ khai được ông Nguyễn Văn Tứ (ở Bến Tre, là chủ tàu BT 93574) thuê đánh bắt hải sản. Tối 14-10, lợi dụng lúc ông Tứ và đầu bếp của tàu là Hậu mất cảnh giác, Linh, Tình, Nhịn dùng hung khí đâm tới tấp vào người khiến hai nạn nhân phải nhảy xuống biển. Tình và Linh tiếp tục lao theo và truy sát tới cùng. Cả ba sau đó lái tàu về đảo Thổ Châu (Kiên Giang) bán gần hết số dầu trên tàu để ăn nhậu. Khi chuẩn bị mua vé trốn vào đất liền thì bị bắt.

Đến 15 giờ 30 ngày 18-10, thi thể của ông Hậu mới được tìm thấy ở vùng biển Cà Mau.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm