Bắt 3 kg ma túy giấu trong kẹo tại sân bay Tân Sơn Nhất

Theo đó, tối 1-11 tại sân bay Tân Sơn Nhất, khi làm thủ tục cho hành khách xuất cảnh trên chuyến bay VN 580 từ Tân Sơn Nhất đi Cao Hùng (Đài Loan), Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan TP.HCM) phối hợp hải quan sân bay và C47B phát hiện Loke Dah Lee (quốc tịch Singapore) có dấu hiệu nghi vấn nên đã khám người và hành lý. Qua đó lực lượng kiểm tra phát hiện hai túi đậu phộng (lạc) sấy khô và hai túi kẹo sầu riêng có hình dạng viên nén hình con nhộng chứa chất bột màu trắng. Kết quả giám định, toàn bộ viên nén chứa heroin, trọng lượng tổng cộng 2,89 kg. Lee đã lấy hết nhân đậu phộng ra rồi cho các viên nén ma túy vào trong vỏ, ép chân không dính lại, bằng mắt thường rất khó phát hiện được. Trị giá ước tính lô hàng hơn 10 tỉ đồng. Cục Hải quan TP.HCM cho biết đây là lần đầu tiên lực lượng hải quan phát hiện đối tượng cất giấu heroin với thủ đoạn tinh vi như vậy.

Hiện toàn bộ tang vật và đối tượng vận chuyển đã được bàn giao cho cơ quan công an mở rộng điều tra theo thẩm quyền.

ÁI NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm