Bắt 2,1 kg thuốc nổ định đánh cá trên biển Hòn Cau

Ngày 30-6, tin từ Đồn Biên phòng Liên Hương, Tuy Phong (Bình Thuận) cho biết, đơn vị này đang củng cố hồ sơ để khởi tố hành vi dùng chất nổ hủy hoại nguồn lợi thủy sản tại sát Khu bảo tồn biển Hòn Cau.

Lúc 5 giờ 40 phút sáng 28-6, Trạm kiểm soát Biên phòng Vĩnh Tân thuộc Đồn Biên phòng Liên Hương và Trạm bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Tuy Phong phát hiện tàu cá NT 91207TS, công suất 270CV có dấu hiệu bất thường nên cho tàu đặc chủng áp sát. Khi thấy lực lượng kiểm tra, thuyền trưởng con tàu này vội vã gom kíp nổ, thuốc nổ vào bịch ny lon đen định ném xuống biển phi tang nhưng lực lượng kiểm tra đã kịp thời khống chế.

Bắt 2,1 kg thuốc nổ định đánh cá trên biển Hòn Cau ảnh 1
Khi thấy lực lượng chức năng, người trên tàu định phi tang thuốc nổ nhưng không thành

Qua khai thác nhanh xác định thuyền trưởng con tàu này là Tô Vương (30 tuổi, ở huyện Thuận Nam, Ninh Thuận). Vương cùng 8 thuyền viên đang hoạt động khai thác tại vùng biển giáp ranh giữa khu vực biển Vĩnh Tân, Bình Thuận và biển Cà Ná, Ninh Thuận.

Bịch ny lon mà Vương định ném xuống biển có chứa 21 kíp nổ, 30 cm dây cháy chậm và 2,1 kg thuốc nổ TNT dùng để khai thác thuỷ sản trái phép.

Bắt 2,1 kg thuốc nổ định đánh cá trên biển Hòn Cau ảnh 2
Từ đầu năm, đây là vụ bắt quả tang phương tiện tàng trữ thuốc nổ trên biển đầu tiên 

Theo Trạm Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Tuy Phong, vùng biển này thời gian gần đây luôn bị các phương tiện từ Cà Ná (Ninh Thuận) lén lút sang dùng thuốc nổ cực mạnh để ném xuống biển đánh bắt thủy sản, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Sau một thời gian dài theo dõi, tuần tra, đây là vụ bắt quả tang phương tiện tàng trữ thuốc nổ trên biển đầu tiên của các lực lượng chức năng trên vùng biển Tuy Phong từ đầu năm đến nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm