Bắt 2 thợ điện ‘dỏm’ lừa bán dây giá gấp 13 lần

Ngày 8-7, Công an phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đã bàn giao Phạm Văn Đông, Vũ Văn Dương (quê Hà Nội và Hải Phòng) cho công an quận xử lý theo thẩm quyền về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai thợ điện dỏm khi bị bắt. Ảnh: C.A

Theo điều tra, đầu tháng 6, Đông gọi điện rủ Dương từ Hải Phòng lên Hà Nội làm ăn.  Dương theo Đông thuê ô tô lên huyện Thường Tín (Hà Nội) mua 40 cuộn dây điện dỏm giá 200.000 đồng/cuộn. Sau đó, hai người phù phép nhái thương hiệu của một hãng uy tín trên thị trường, có giá 2,7 triệu đồng/cuộn.

Cả hai đưa số dây điện dỏm vào Đà Nẵng, đóng giả thợ điện tiếp cận nhiều người. Dương, Đông nói vừa làm xong công trình, cần thanh lý hàng xịn giá rẻ để về quê. Sau khi bán được 4 cuộn cả hai vào Bình Dương để tránh bị phát hiện.

Khi tiêu thụ gần hết các cuộn dây điện dỏm, cả hai quyết định trở lại Đà Nẵng vào ngày 27-6. Họ gặp anh Nguyễn H.B (20 tuổi, ngụ quận Thanh Khê), nói giá thị trường 2,7 triệu đồng nhưng cần tiền về quê nên giảm một nửa, còn 1,35 triệu đồng.

Dây điện mà hai nghi phạm đi lừa. Ảnh: C.A

Lúc này, anh B nói chỉ còn 500.000 đồng nhưng Đông dụ dỗ anh B đặt cọc 500.000 đồng kèm theo một điện thoại Samsung, rồi đưa cuộn dây điện cho nạn nhân đi bán. Hai bên thống nhất, nếu anh B bán được 2,5 triệu đồng thì chia đôi.

Khi anh B về nhà thì phát hiện cuộn dây điện dỏm nên trình báo công an phường Hòa Hải.

Công an đang tạm giữ 4 cuộn dây điện giả, ô tô cùng nhiều tang vật khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm