Bắt 2 người phá trắng rừng phòng hộ ở Phú Yên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Thành (41 tuổi), Phạm Văn Anh (34 tuổi, cùng ngụ xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, Phú Yên) về tội hủy hoại rừng.

Nhiều cây gỗ ở xã Sơn Hội bị triệt hạ. Ảnh: THANH THẮNG

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cũng tiến hành khám xét chỗ ở của hai bị can trên. Các quyết định, lệnh của cơ quan điều tra đã được VKSND tỉnh Phú Yên phê chuẩn.

Vụ án hủy hoại rừng trên đã được Công an huyện Sơn Hòa khởi tố ngày 16-9, sau đó chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Theo kết quả điều tra ban đầu, có hơn 3 ha rừng phòng hộ tại tiểu khu 162 thuộc xã Sơn Hội do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa quản lý bị phá trắng. Vụ phá rừng trên được tổ chức với quy mô lớn, phương thức tinh vi, bài bản trong thời gian dài. Phạm Văn Thành, Phạm Văn Anh đã thuê người phá trắng các khu rừng trên.

Vụ phá rừng trên được báo chí, trong đó có Pháp Luật TP.HCM phản ánh đầu tháng 9-2021. Trong khi đó, trả lời báo chí trước đó, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa nói rằng chưa hề phát hiện vụ phá rừng nào trong năm sáu năm nay.

Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên đã yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định pháp luật vụ phá rừng trên.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế đã trực tiếp thị sát, kiểm tra hiện trường, giao cơ quan CSĐT công an tỉnh này điều tra, xử lý vụ phá rừng trên theo quy định, kể cả người đứng sau, tiếp tay cho phá rừng nếu có.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm