Bảo vệ siêu thị trộm hàng của siêu thị

Hậu là nhân viên bảo vệ tại siêu thị, do biết hoạt động bán hàng tại đây có nhiều sơ hở nên nảy sinh ý định trộm cắp. Đêm 13-9, Hậu mặc đồ bảo vệ, mang theo dụng cụ hành nghề rồi trốn vào nhà vệ sinh tại tầng một. Chờ mọi người trong siêu thị về hết, Hậu thay quần áo, mang găng tay, khẩu trang che mặt, ra ngoài tắt bốn camera giám sát tại tầng một và tầng trệt. Sau đó Hậu đến mở tủ trưng bày lấy đồng hồ, 38 ĐTDĐ, máy ảnh, máy tính bảng các loại cho vào trong balô rồi ra ngoài bằng lối thoát hiểm. Được biết tổng giá trị tài sản bị trộm hơn 400 triệu đồng.

Hậu đón xe ôm chở đến khách sạn trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp giấu số tài sản trộm được, về nhà thay đồ rồi đến siêu thị trực bảo vệ bình thường.

Đến gần 8 giờ ngày 14-9, quản lý siêu thị phát hiện bị mất trộm tài sản nên đến trình báo công an. Qua điều tra, Hậu đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình.

HOÀNG NGUYỄN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm