Bảo vệ đánh nhân viên công ty để trả thù vì bị đuổi việc

Chị T. trình bày, trước đó khoảng 16 giờ 30 ngày 8-8, sau khi tan ca chị ra lấy xe về thì phát hiện xe bị cắt đứt dây ga, đâm thủng lốp nên đã nhờ bạn chở về. Nhưng khi vừa ra đến cổng thì chị T. bị hai bảo vệ đang trực tại cổng là Trần Hồng Phúc (24 tuổi) và Hà Văn Thiệp (29 tuổi) dùng cây ba trắc đánh vào đầu, người gây thương tích rồi bỏ trốn.

Được biết, Phúc và Thiệp đều là người của Công ty dịch vụ bảo vệ P.T (đóng tại phường Long Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai). Cả hai được Công ty bảo vệ P.T cử đến làm nhiệm vụ bảo vệ tại Công ty Kotop Vina. Tuy nhiên thời gian gần đây giữa các bảo vệ trên xảy ra mâu thuẫn với chị T. và bị phía Công ty Kotop Vina hủy hợp đồng. Do vậy Phúc và Thiệp đã chặn đánh chị T. để trả thù.

TIẾN DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm