Báo động tình trạng buôn bán người

Theo báo cáo tại hội thảo, trong năm năm qua (2005-2010) tại Việt Nam đã xảy ra 1.586 vụ mua bán người, đã bắt giữ và xử lý 2.888 đối tượng lừa bán với 4.008 nạn nhân, trong đó hơn 3.000 phụ nữ, gần 500 trẻ em... Theo đó, hầu hết các đối tượng buôn bán người chủ yếu đưa sang Trung Quốc trên 60%, Campuchia 11%, còn lại là Thái Lan và các nước Mỹ Latin.

Ở Việt Nam, tình trạng này không còn là hiện tượng đơn lẻ, gần đây tình trạng mua bán trẻ sơ sinh, trẻ trong bào thai, mua bán nam giới xảy ra ngày càng nhiều ở một số địa phương và có xu hướng gia tăng với tính chất, quy mô và thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi. Đặc biệt, nhiều trường hợp có tổ chức chặt chẽ và có tính xuyên quốc gia.

Theo DUNG QUẤT (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm