Báo cướp giả để giãn nợ

Ngày 14/4, Công an huyện Lâm Hà cho biết tin báo vụ cướp nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn đêm 9/4 là tin báo cướp giả, Công an huyện đang tiến hành lấy lời khai của người báo cướp để khép lại vụ án.

Vào tối 9/4, Công an Lâm Hà nhận được tin báo của gia đình chị Đoàn Thị Bình (36 tuổi) ở thôn Tân Hải, xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, báo chị bị 2 đối tượng đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang đến khống chế buộc chị phải mở két sắt để chúng cướp đi 150 cây vàng và 1,8 tỷ đồng.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, lời khai của chị Bình và nhân chứng đã cho thấy vụ cướp là không có thật. Lực lượng Công an cũng đã làm rõ nguyên nhân hiện chị Bình đang còn nợ ở bên ngoài khoảng 3 tỷ đồng và do muốn kéo dài thời hạn trả nợ nên mới dựng lên vụ cướp giả.

 
Theo Đ. Huy (CAND)
 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm