Băng trộm tài sản xe ô tô sa lưới

Bước đầu tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận thường đi xe mô tô rảo quanh nhiều tuyến đường để quan sát xe ô tô đỗ tại các nơi đông người như khu trung tâm thương mại, chợ, bệnh viện… Nếu phát hiện ô tô nào không có người trông coi, chúng sẽ tiếp cận dùng khóa vạn năng mở cửa, lẻn vào trong trộm tài sản. Còn trường hợp nếu có tài xế ngồi trong xe thì chúng giả vờ hỏi thăm đường để đánh lạc hướng cho đồng bọn vòng ra phía sau dùng khóa vạn năng mở cửa, trộm tài sản trong xe.

Sáng cùng ngày, Cường điều khiển xe máy (biển số 59E1-088.97) chở Tuấn Anh đi “săn mồi”. Đúng lúc này, trinh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận Phú Nhuận trên đường tuần tra đã phát hiện và đeo bám theo. Khi đến đường Nguyễn Văn Cừ (quận 5), Cường và Anh nhìn thấy xe ô tô hiệu Innova (biển số 52Z-7856) đang đỗ trước Trường THPT Lê Hồng Phong. Lợi dụng lúc tài xế xe mất cảnh giác, Tuấn Anh dùng khóa vạn năng mở cửa, lấy một ĐTDĐ hiệu iPhone ở ghế phụ của xe.

Băng trộm tài sản xe ô tô sa lưới ảnh 1

Băng trộm tài sản xe ô tô sa lưới ảnh 2

Đỗ Tuấn Anh, Phạm Hữu Nhật Cường cùng tang vật và hung khí. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Khi biết trinh sát hình sự tổ chức truy đuổi, cả hai liều lĩnh phóng xe bạt mạng qua nhiều tuyến đường để thoát thân. Khi đến ngã tư Nguyễn Đình Chiểu - Cao Thắng (quận 3), Tuấn Anh ngồi sau móc một con dao bấm tấn công lại lực lượng truy đuổi. Tuy nhiên, các trinh sát hình sự đặc nhiệm đã ép xe, tước đoạt hung khí, tóm gọn cả hai nghi can.

Anh và Cường đều là con nghiện ma túy dạng nặng. Ngoài ra, Cường đang bị Công an quận Gò Vấp, TP.HCM truy nã về hành vi cố ý gây thương tích.

Hiện Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM đang mở rộng điều tra về nhóm trộm này.

TUYẾT KHUÊ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm