Băng rừng chuyển 10 kg ma túy từ Lào vào Việt Nam

Sáng nay (12-5), Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này đang tiếp cận hồ sơ, tang vật và đối tượng liên quan đến một vụ án buôn bán ma túy số lượng lớn được vận chuyển từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ.

Đối tượng Vàng A Dơ và số lượng ma túy đá được vận chuyển trái phép từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Theo đó, sáng 10-5, trên quốc lộ 15C thuộc địa phận bản Pá Quăn, xã Trung Lý, huyện biên giới Mường Lát, Thanh Hóa đã phát hiện một đối tượng nghi ngờ buôn bán ma túy.

Qua quá trình theo dõi, lực lượng đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Đồn biên phòng Trung Lý, huyện Mường Lát phối hợp triệt phá.

Khi đối tượng là Vàng A Dơ (22 tuổi, ngụ bản Khằm 3, xã Trung Lý, huyện Mường Lát) đang vận chuyển 10 kg ma túy tổng hợp dạng đá thì bất ngờ bị lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa bắt giữ.

Bước đầu tại cơ quan điều tra, đối tượng Vàng A Dơ khai nhận đã băng rừng qua Lào để vận chuyển số ma túy nói trên về Việt Nam rồi ngược ra Hà Nội để tiêu thụ.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, hiện cơ quan này đang nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ, đồng thời phối hợp mở rộng chuyên án chặt đứt đường dây buôn bán ma túy từ Lào về Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm