Băng cướp đâm người cướp xe thách công an tới ‘lụm’ khai gì?

Cụ thể, vụ thứ nhất xảy ra vào khoảng đầu tháng 6-2019. Thời điểm đó, Linh vừa ra tù về thì gặp Hải. Cả hai bàn nhau đi cướp tài sản để lấy tiền sử dụng ma túy và tiêu xài.

Nói là làm, Hải chở Linh đi qua nhiều tuyến đường thuộc địa bàn huyện Củ Chi để tìm người đi đường cướp tài sản. Khi đến đoạn đường gần ngã tư Tân Quy, phát hiện con mồi là một người phụ nữ điều khiển xe máy loại Elizabeth màu đỏ đi cùng chiều, cả hai quyết định ra tay.

Lợi dụng đường vắng, Hải điều khiển xe máy áp sát bên trái người phụ nữ, Linh ngồi sau nhảy xuống xe dùng tay phải đấm vào mặt, xô ngã nạn nhân rồi giật giỏ xách, lấy xe máy của chị này tẩu thoát. Hải điều khiển xe máy chạy phía sau cản địa.

Sau khi tẩu thoát về nhà trọ, hai nghi can lục giỏ xách, phát hiện bên trong có điện thoại Oppo F1S màu trắng và một số giấy tờ. Linh lấy điện thoại trên để sử dụng một thời gian thì đập bỏ và đem vứt do giận chuyện gia đình.

Băng nhóm chuyên hoạt động vùng ven do Nguyễn Thành Linh cầm đầu.

Vụ thứ hai xảy ra vào khoảng giữa tháng 6-2019, Hải chở Linh, Sơn (tự Thỏ) chở Thái qua nhiều tuyến đường thuộc địa bàn huyện Hóc Môn để tìm "con mồi".

Khi đến trước dãy nhà trọ gần quốc lộ 22, các đối tượng phát hiện xe máy loại Future 125 Fi màu xám để trước dãy nhà trọ không có người trông coi. Linh đi bộ vào và trộm xe máy trên. Sau khi trộm được xe máy, Linh cùng Hải, Sơn, Thái chạy về nhà tên Cường để nhờ bán xe với giá 4.000.000 đồng.

Vụ thứ ba xảy ra vào đêm muộn cuối tháng 6-2019. Hải chạy xe máy Exciter biển số 47M1 – 159.13 chở Linh đi qua nhiều tuyến đường thuộc địa bàn huyện Củ Chi để cướp tài sản.

Khi đến đoạn đường vắng, Hải và Linh phát hiện một người phụ nữ điều khiển xe máy loại Vision màu đỏ đi ngược chiều. Hải vượt lên cúp đầu xe máy của người phụ nữ. Linh ngồi sau dùng bình xịt hơi cay tấn công khiến nạn nhân té ngã, cướp đi điện thoại Iphone, cả chiếc xe máy rồi tẩu thoát.

Tang vật và phương tiện thu giữ.

Các vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngày 10-7, Hình sự đặc nhiệm (Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM) cho biết trinh sát vừa phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự công an huyện Củ Chi triệt phá thành công băng nhóm cướp tài sản do Nguyễn Thành Linh (tự Bi Con, 20 tuổi) cầm đầu.

Băng cướp chuyên hoạt động ở các quận huyện vùng ven như Củ Chi, Hóc Môn, quận 12... bị triệt phá sau hơn một tháng bị trinh sát theo dõi.

Công an thông báo những ai là nạn nhân của băng nhóm trên hoặc biết thông tin về vụ việc liên quan vui lòng liên hệ Đội Hình sự đặc nhiệm (Đội 3 - Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, địa chỉ 96 Võ Văn Kiệt, quận 1) để cung cấp thông tin, hỗ trợ điều tra, xử lý nghiêm băng nhóm này theo quy định của pháp luật. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm