Bán người ra đảo Phú Quốc làm gái mại dâm

Ban chỉ đạo 138 Kiên Giang vừa tổ chức Hội nghị sơ kết về kết quả công tác phòng chống tội phạm; phòng, chống mua bán người và phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm 2012.

Theo số liệu thống kê của Ban chỉ đạo 138 Kiên Giang, thì 6 tháng đầu năm nay, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tội phạm về trật tự xã hội tăng 12,53% so với cùng kỳ. Trong 6 tháng đầu năm 2012, cơ quan chức năng phát hiện 5 đầu mối với 7 đối tượng nghi vấn hoạt động mua bán người.

Qua xác định 3 đầu mối với 5 đối tượng đã triệt xóa 1 đường dây mua bán người từ đất liền ra đảo Phú Quốc để hoạt động mại dâm, giải cứu thành công 2 nạn nhân đưa về đoàn tụ với gia đình. Đường dây này do Võ Thị Ngọc Quýt (38 tuổi, thường trú tại ấp Bãi Ngự, xã Thổ Châu, huyện Phú Quốc) và Lê Minh Thành (21 tuổi, thường trú ấp Ngã Ba, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương) cầm đầu

Theo Văn Vũ (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm