Bám sát thiếu niên đi xe đạp đến đường vắng để giật dây chuyền

Ngày 12-8, Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Văn Đạt (25 tuổi, ngụ thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) để điều tra về tội cướp giật tài sản.

Nghi phạm Hồ Văn Đạt. Ảnh: CA

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ 30 ngày 2-8, sau khi uống cà phê xong, Đạt chạy xe máy về nhà. Khi đến tổ 9, thị trấn Hà Lam, Đạt phát hiện nam học sinh 15 tuổi đang chạy xe đạp một mình, trên cổ có đeo sợi dây chuyền bằng bạc.

Lúc này, Đạt nảy sinh ý định giật sợi dây chuyền để bán kiếm tiền tiêu xài. Đạt liền chạy xe máy bám theo sau, khi đến trước số nhà 51 Phan Tình (thị trấn Hà Lam), thấy vắng người qua lại, Đạt liền vọt lên, giật phăng sợi dây chuyền rồi tang ga bỏ chạy.

Tang vật vụ án. Ảnh: CA

Đến sáng hôm sau, Đạt mang sợi dây chuyền giật được đến tiệm vàng bán với giá 320.000 đồng. Cùng lúc này, Công an huyện Thăng Bình đã ập vào bắt giữ Đạt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm