Ba học sinh bị thương nặng sau tiếng nổ lớn

Chiều 28-1, người dân giật mình khi nghe tiếng nổ lớn phát ra ở khu vực khối Lam Sơn (thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Nghệ An). Sau tiếng nổ, người dân chạy đến hiện trường thì phát hiện có ba học sinh bị thương nặng.

Học sinh bị thương nặng sau tiếng nổ lớn, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. 

Các em được đưa đến BV Đa khoa huyện Nam Đàn cấp cứu. Trong đó, có một nam học sinh lớp 10 bị thương rất nặng vùng mặt và hai bàn tay, nguy cơ phải tháo bàn tay.

Trả lời báo chí, bà Lê Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường THPT Mai Hắc Đế (huyện Nam Đàn) cho biết, trong số ba học sinh bị thương có hai học sinh đang học lớp 10 A1 của Trường THPT Mai Hắc Đế.

Được biết, khoảng 14 giờ chiều 28-1, nhóm học sinh từng là bạn học thời THCS đến nhà em TMK (16 tuổi, ở thị trấn Nam Đàn) chơi và có đốt lửa rồi xảy ra vụ nổ.

Hiện em K. bị thương quá nặng đã được chuyên lên BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An tiếp tục cấp cứu, chữa trị vết thương.

Theo lãnh đạo UBND thị trấn Nam Đàn, chưa thể xác định được vụ nổ là do pháo, thuốc nổ hay vật gì phát nổ. 

Nguyên nhân vụ nổ đang được Công an thị trấn Nam Đàn, Công an huyện Nam Đàn tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm