Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 2

Bản đồ dự báo hướng đi bão số 2 - Ảnh: TT Dự báo khí tượng thủy văn TƯ (phát lúc 14g30 ngày 18-6)

Lúc 13g, vị trí tâm bão số 2 cách đảo Đông Sa (Trung Quốc) khoảng 300 km về phía nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 - 74 km/giờ), giật cấp 9, 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 2 di chuyển theo hướng bắc, sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng giữa bắc đông bắc và đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 13g ngày 19-6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 118,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 - 88 km/giờ), giật cấp 10, cấp 11. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200 km.

Trong 24 đến 48 giờ tới, bão số 2 di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 13g ngày 20-6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 120,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 - 88 km/giờ), giật cấp 10, cấp 11. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200 km.

Trong 48 đến 72 giờ tới, bão số 2 tiếp tục di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 13g ngày 21-6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 122,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 - 74 km/giờ), giật cấp 10. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 150 km.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió xoáy mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh.

Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh, khu vực giữa và Nam biển Đông, vùng biển Bình Thuận - Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

Theo TT Dự báo khí tượng thủy văn TƯ

.........................................

Quảng Ngãi: Kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn

Sáng 18-6, Ban chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh Quảng Ngãi đã thông qua các đài Icom kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn.

Đến 8 giờ sáng cùng ngày, ở Quảng Ngãi còn 917 tàu thuyền với 8050 lao động đang tìm nơi trú ẩn trên biển. Trong đó, khu vực quần đảo Hoàng Sa có 25 tàu thuyền với 280 lao động; Trường Sa có 100 tàu thuyền với 2.235 lao động, vùng biển phía Bắc nơi đang chịu nhiều ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có 401 tàu thuyền với 3.077 lao động.

Theo Q.CẦU (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm