Án mạng từ việc chê nhau hát dở trong đám cưới

Chiều 27-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Giang (18 tuổi, trú xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) để điều tra hành vi giết người.

Nghi can Nguyễn Văn Giang bị bắt giữ. Ảnh: Cổng thông tin điện tử huyện Nghĩa Đàn

Trước đó, đêm 25-2, Giang và nhóm bạn đi dự đám cưới ở xóm 3, xã Nghĩa An. Trong lúc hát tại đám cưới, hai nhóm thanh niên xóm 3 và xóm 10B cự cãi chê nhau hát không hay và rút micro dẫn đến mâu thuẫn, xô xát nhau.

Nhóm thanh niên xóm 10B đã vây đánh Võ Văn Lưu (22 tuổi, ở xóm 3). Thấy anh trai bị vây đánh, Võ Văn Truyền (18 tuổi, em trai Lưu) vào can ngăn. Lúc này, Giang không ngừng tay mà dùng dao tấn công Truyền hai lần khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Chiếc xe máy bị xô ngã hư hỏng tại khu vực ẩu đả. Ảnh: Đ.HẢI

Truyền được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết đâm quá sâu nên không qua khỏi. Phần Lưu cũng bị đánh trọng thương.

Sau khi bắt giữ được Giang, cơ quan Công an huyện Nghĩa Đàn đã bàn giao cho PC45 Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm