Ăn chặn 3 tỉ đồng tiền chính sách, 2 cán bộ Cà Mau bị khởi tố

Ngày 7-9, tin từ Cà Mau cho biết công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án ăn chặn tiền chính sách trên 3 tỉ đồng xảy ra tại Phòng LĐ-TB&XH của tỉnh này.

Hai người được tại ngoài hầu tra liên quan vụ án này là ông Nguyễn Minh Cảnh, nguyên trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện Trần Văn Thời, Cà Mau (đã bị đình chỉ chức vụ) và nguyên kế toán trưởng tại phòng này, bà Trần Ngọc Minh (vừa nghỉ hưu).

Một góc trung tâm huyện Trần Văn Thời.

Điều tra bước đầu của công an, từ năm 2008 đến 2012, hai người nói trên đã câu kết rút ruột, ăn chặn tiền chính sách xã hội đến hơn 3 tỉ đồng. Trong đó, lập tạm ứng khống trên 1 tỉ đồng với nội dung ứng kinh phí chi trả tiền chính sách cho các xã trong huyện.

Số tiền hơn 1 tỉ đồng còn lại, hai người này câu kết lập chứng từ khống để rút tiền ngân sách với nội dung chi tiền nuôi dưỡng cộng đồng, trợ cấp giáo dục, mai táng phí… Hành vi hai người này bị phát giác khi các xã hụt tiền chi trả chính sách cho người dân, nhiều gia đình chính sách bị nợ tiền kéo dài. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm