8 đối tượng buôn tiền giả lĩnh án tù

Trong khi tổ tuần tra đang kiểm tra giấy tờ thì một trong hai thanh niên bất ngờ bỏ chạy nhưng sau đó bị tổ tuần tra và nhân dân bắt giữ. Kiểm tra trong cốp xe của 2 thanh niên này phát hiện có 10,2 triệu đồng là tiền polymer giả loại mệnh giá 200.000 đồng, 9,5 triệu đồng tiền Việt Nam và 35 bao thuốc lá.

Hai bị cáo Đại và Quân.
Hai bị cáo Đại và Quân.

Hai đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Ngọc Quân (SN 1976) và Tô Văn Đại (SN 1986), trú ở Nhã Nam (Tân Yên, Bắc Giang) đang trên đường mang tiền giả đi tiêu thụ. Đấu tranh khai thác, 2 đối tượng thú nhận, còn hai tên đồng bọn đang tiêu thụ tiền giả ở khu vực Hà Nội.

Vào hồi 22h ngày 8-5, tại khu vực đầu cầu vượt Ngã Tư Sở (Hà Nội) 2 đối tượng Nguyễn Mạnh Tuân (SN 1982) và Đỗ Anh Tuấn (SN 1984), cùng trú ở Nhã Nam (Tân Yên), đồng bọn của Quân và Đại đã sa lưới pháp luật cùng tang vật gồm 400.000 đồng đồng polymer giả loại mệnh giá 100.000 đồng và 4 triệu đồng tiền Việt Nam.

Từ lời khai của 4 đối tượng này, cơ quan điều tra Công an Hà Tây phát hiện, đây là một đường dây chuyên lưu hành tiền giả, mở rộng điều tra bắt giữ tiếp Quách Thị Hiệp (SN 1966), trú ở Tân Lang (Văn Lãng, Lạng Sơn), thu 125 tờ tiền polymer giả loại 200.000 đồng, Nguyễn Đình Phẳng (SN 1969), quê ở Yên Dũng (Bắc Giang), hiện trú ở Văn Lãng (Lạng Sơn), thu 217 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng, 22 tờ tiền giả mệnh giá 100.000 đồng, 3 xe máy, Dương Văn Tiến (SN 1976), trú ở Tân Yên (Bắc Giang) và Nguyễn Văn Giang (SN 1972), trú ở Yên Thế (Bắc Giang).

Từ đầu năm 2007 đến khi bị bắt giữ, các đối tượng này đã nhiều lần lên biên giới phía Bắc mua tiền giả về tiêu thụ trên địa bàn các tỉnh Hà Nội, Hà Tây, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang với tổng số tiền là 122 triệu đồng. Cầm đầu đường dây này là Tô Văn Đại, gã đã 9 lần mua 83 triệu đồng tiền giả về tiêu thụ...

Vụ án vừa được TAND tỉnh Hà Tây đưa ra xét xử sơ thẩm. Căn cứ vào điều 180 - Bộ luật Hình sự quy định về tội lưu hành tiền giả và căn cứ vào hành vi phạm tội của từng bị cáo, Tòa tuyên phạt Tô Văn Đại 8 năm tù, Nguyễn Đình Phẳng 8 năm tù, Đỗ Anh Tuấn 6 năm tù, Quách Thị Hiệp 5 năm tù, Nguyễn Ngọc Quân 4 năm tù, Dương Văn Tiến 30 tháng tù, Nguyễn Văn Giang 24 tháng tù và Nguyễn Văn Tuân 24 tháng tù cho hưởng án treo.

KIM SƠN - (Theo ANTĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm