6 ngày, 126 người chết vì tai nạn giao thông

Ngày 24-12, thông tin từ Cục CSGT (C67, Bộ Công an), hiện đợt triển khai cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông - trật tự xã hội dịp tết Dương lịch và tết Nguyên đán 2017 đã triển khai được hơn một tuần.

Từ ngày 16 đến 21-12, trên toàn quốc xảy ra 180 vụ tai nạn giao thông, làm chết 127 người và bị thương 11 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 175 vụ, làm chết 126 người và bị thương 107 người; đường sắt xảy ra năm vụ, làm chết một người và bị thương bốn người.

Cũng trong thời gian trên, lực lượng CSGT toàn quốc đã tiến hành kiểm tra, xử lý gần 17.000 trường hợp vi phạm, tạm giữ 679 ô tô, hơn 3.000 mô tô, tước giấy phép lái xe gần 1.500 trường hợp.

Vụ tai nạn trên cầu Phú Mỹ, quận 7, TP.HCM khiến một người tử vong vào ngày 20-12 vừa qua. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, CSGT tiến hành bắt giữ 18 vụ phạm pháp hình sự và buôn lậu, gian lận thương mại. Trong đó có một vụ vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 20 kg ma túy...

Đáng chú ý, ngày 16-12 vừa qua, tại Km 128+800 quốc lộ 1B (xã La Hiên, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên), sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, tổ công tác của Cục CSGT tiến hành dừng ô tô 30E-664.62. Qua kiểm tra phương tiện, cảnh sát phát hiện túi nylon đựng khoảng 20 kg tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá), 32 triệu đồng và nhiều tang vật khác.

Cùng ngày, Thủy đoàn III thuộc Cục CSGT đã phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, bắt giữ 12 ghe hút cát trái phép và 55 sà lan vận chuyển cát trái phép trên tuyến sông Đồng Nai. Cảnh sát lập biên bản và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Cục CSGT cho biết sẽ mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ ngày 16-12-2016 đến 15-2-2017. Lực lượng CSGT tập trung triển khai các biện pháp nhằm hạn chế tai nạn giao thông; ngăn chặn, xử lý nghiêm các vụ tụ tập, đua xe trái phép; tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm, buôn bán vận chuyển pháo, vũ khí, vật liệu nổ...

Đặc biệt, trên lĩnh vực giao thông đường bộ, CSGT sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông, trọng tâm là vi phạm quy định nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm