5 người tụ tập đánh bạc bất chấp dịch COVID-19

Chiều 26-8, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đang tạm giữ hình sự năm nghi phạm để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Năm nghi phạm trong vụ việc bị tạm giữ. Ảnh: HẢI HIẾU

Các nghi phạm gồm: Nguyễn Thị Kim Thủy (50 tuổi, ngụ phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà), Phạm Thị Kim Phương (58 tuổi, ngụ phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ), Phạm Dự (60 tuổi) Ngô Thị Tài và Trần Thị Thanh Thủy (cùng 48 tuổi, cả ba ngụ phường Hòa An, quận Cẩm Lệ). 

Khoảng 15 giờ cùng ngày, Đội Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng công an phường Thọ Quang bí mật ập vào căn nhà trên đường Ngô Quyền.

Tại đây, công an bắt quả tang năm nghi phạm đang tụ tập sát phạt bài phỏm ăn thua bằng tiền. Công an thu giữ trên chiếu bạc hơn 80 triệu đồng, nhiều bộ bài, ngoài ra còn tạm giữ ba xe máy và năm điện thoại di động.

Tại cơ quan công an, cả nhóm khai nhận, trưa cùng ngày, Thuỷ điện thoại rủ bốn người còn lại qua nhà mình để tổ chức đánh bài ăn tiền.

Mỗi ván ăn thua từ 100 ngàn đến 300 ngàn đồng. Thuỷ thu tiền xâu mỗi ván 50 ngàn đồng bỏ vào hộp nhựa trên chiếu bạc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm