4 người lừa mua bán hàng tạp hóa để chiếm đoạt 4,7 tỉ đồng

Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố, bắt bị can Võ Thị Thảo (42 tuổi), Võ Thụy Ái Diễm (49 tuổi) và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Châu Văn Lến (chồng Diễm, 52 tuổi, cùng ngụ thị xã Tân Châu, An Giang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an đọc lệnh bắt bị can Châu Văn Lến. Ảnh: CACCC

Theo hồ sơ, từ tháng 2-2018 đến tháng 3-20218, ba bị can đã cấu kết với Nguyễn Thị Mỹ (39 tuổi, ngụ phường Long Hưng, thị xã Tân Châu) dùng thủ đoạn gian dối trong việc mua bán hàng tạp hóa để chiếm đoạt tổng cộng 4,7 tỉ  đồng của vợ chồng NDL. Trong đó, Mỹ chiếm đoạt trên 2,9 ti đồng, Thảo chiếm đoạt trên 1,1 tỉ đồng và vợ chồng Lến chiếm đoạt trên 600 triệu đồng.

Trước đó ngày 13-2-2019, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mỹ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do Mỹ đang trong thời gian nuôi con nhỏ nên được tại ngoại phục vụ công tác điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm