3 công an xây xát khi khống chế người nói nhiễm HIV

“Sau khi điều trị chống phơi nhiễm HIV, ba chiến sĩ Công an phường Cao Thắng đã trở về với gia đình” - ngày 26-10, lãnh đạo Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết như trên.

Nguyễn Ngọc Quyết nói bị nhiễm HIV khi bị đưa về trụ sở công an.

Trước đó, hôm 24-10, tổ công tác của Công an phường Cao Thắng (TP Hạ Long) phát hiện tại khu vực bãi đất trống của phường, một người đàn ông đi xe máy có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra hành chính.

Khi bị kiểm tra, người này có hành vi chống trả quyết liệt hòng chạy trốn. Trong lúc khống chế, ba chiến sĩ công an bị xây xát và dính máu của nghi phạm.

Khi bị đưa về trụ sở, người đàn ông khai tên Nguyễn Ngọc Quyết (39 tuổi, ở xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh).

Quyết vừa mua ma túy của một người không quen biết và đi xe máy đến bãi đất trống để sử dụng thì bị phát hiện. Quyết nói đang bị nhiễm HIV.

Công an TP Hạ Long sau đó đưa ba chiến sĩ bị xây xát đi xử lý chống phơi nhiễm HIV. “Tình trạng sức khỏe của ba chiến sĩ Công an phương Cao Thắng hiện đã ổn định” - vị lãnh đạo Công an TP cho biết thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm