3 cán bộ thuế, ngân hàng ở Kiên Giang đánh bạc bị bắt

Khoảng 13 giờ chiều 3-4, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang bắt quả tang sáu người đánh bạc ăn tiền tại nhà của ông Lý Minh Chiến, ở thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng (Kiên Giang).

Có ba người tại ổ bạc này giữ các chức vụ tại ngành thuế và ngân hàng

Công an đã tạm giữ sáu người gồm: Thái Phước Nhiệm (ngụ tỉnh Hậu Giang), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Văn Vĩnh,  Dương Thanh Hùng, Nguyễn Văn Tuấn, Đặng Văn Thuận - cùng ngụ huyện Giồng Riềng). Tang vật thu giữ là trên 300 triệu đồng, sáu xe gắn máy…

Trong số sáu người tham gia đánh bài ăn tiền bị bắt quả tang có hai cán bộ làm ngành thuế là ông Nhiệm và ông Vĩnh, một cán bộ ngân hàng là ông Hùng.

Theo phản ánh của người dân, ổ bạc này đã tồn tại rất lâu. Ông Chiến, nguyên là cán bộ ngành thuế huyện Giồng Riềng đã nghỉ hưu lấy nhà của mình để chứa bạc.

Hằng ngày có nhiều con bạc lui tới để đánh bài xập xám ăn tiền. Mỗi ván sát phạt nhau từ 500.000 đồng đến 1,3 triệu đồng.

Những người bị bắt tại ổ bạc

Do ngôi nhà này được vây kín bởi các ngôi nhà bên cạnh, chỉ có một lối vào và có gắn camera quan sát nên lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn trong việc truy bắt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm