3 bảo vệ xịt sơn hàng loạt ô tô vì không gửi vào bãi

Ngày 10-11, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đang làm rõ vụ hàng loạt ô tô bị xịt sơn khi dừng đỗ tại tòa chung cư CT7, phường Dương Nội.

Trần Đình Thắng (46 tuổi), Nguyễn Xuân Loan (55 tuổi, cùng trú tại Hà Nội) và Nguyễn Văn Tâm (56 tuổi, trú tại Vĩnh Phúc) bị triệu tập để lấy lời khai. Cả ba là nhân viên một công ty trông giữ xe ở khu chung cư, trong đó Thắng là tổ trưởng.

Một trong những chiếc ô tô bị xịt sơn. Ảnh: UYÊN TRANG

Khai với công an, Thắng cho biết quá trình làm bảo vệ thấy nhiều người đậu xe qua đêm ở trục đường phía sau (không thuộc phạm vi trông giữ xe của công ty Thắng), thay vì đưa xe vào bãi do khu chung cư quản lý.

Để buộc những người này đưa xe vào gửi ở bãi, Thắng bàn bạc cùng Loan và Tâm mua bình sơn xịt vào xe của họ.

Ngày 7-11, Thắng đưa 70.000 đồng cho hai đồng nghiệp để mua hai bình sơn màu đỏ. Rạng sáng 8-11, Loan cùng Tâm cầm một bình sơn xịt lên phần thân khoảng 10 chiếc ô tô đang đậu dọc lề đường. Bình còn lại Tâm mang cất trong tủ bảo vệ, chưa sử dụng.

Sợ bị phát hiện, Thắng sau đó đến gặp Tâm, lấy chìa khóa tủ bảo vệ, đem bình sơn còn nguyên đi cất giấu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm