2.000 viên ma túy trong bao thuốc lá

Ngày 6-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự Mai Văn Vịnh (21 tuổi) và Mai Văn Dũng (22 tuổi, cùng trú xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An) có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Từ đầu tháng 8, Công an huyện Nghĩa Đàn phát hiện đường dây đưa ma túy từ Nghệ An ra phía Bắc tiêu thụ rất tinh vi nên đã xác lập chuyên án 917V để điều tra. Đến tối 5-9, các trinh sát theo dõi, phát hiện Vịnh và Dũng đi trên xe máy từ huyện Diễn Châu (Nghệ An) theo hướng ra phía Bắc.

Tang vật ma túy tổng hợp thu giữ của Tăng Tiến Cử. Ảnh: NTV

Khi Vịnh và Dũng đang thực hiện hành vi mua bán ma túy ở gần ngã tư Đông Hồi (thuộc thị xã Hoàng Mai) thì ban chuyên án ập vào bắt giữ.

Lúc này, Vịnh và Dũng chống trả cảnh sát quyết liệt để chạy trốn. Tuy nhiên các chiến sĩ đã kịp khống chế, bắt gọn cả hai. Tang vật thu giữ gồm bảy gói bột màu trắng và 2.000 viên ma túy tổng hợp được cất giấu, ngụy trang trong bỏ thuốc lá ba số.

Với thành tích trên, ngày 6-9 UBND huyện Nghĩa Đàn đã biểu dương, thưởng "nóng" 10 triệu đồng cho ban chuyên án.

Trước đó, vào ngày 25-8, tại khu vực phường Nghi Thủy (thị xã Cửa Lò, Nghệ An), Bộ đội biên phòng Nghệ An phối hợp Cụm đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) và Công an phường Nghi Thủy bắt giữ Tăng Tiến Cử (20 tuổi, trú xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) mang ma túy xuống ven biển rao bán. Tang vật thu giữ của Cử gồm 580 viên ma túy tổng hợp, một xe máy và một điện thoại di động.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm