20 người trong vụ hỗn chiến có nổ súng ở Cần Thơ bị khởi tố

Liên quan đến vụ nổ súng ở Cần Thơ, ngày 17-3, Công an TP Cần Thơ đã khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam 20 bị can.

Cụ thể, bị can Đặng Quang Minh (44 tuổi), Lê Quang Dinh (37 tuổi) và Bùi Viết Duy (33 tuổi, cùng ở TP Cần Thơ) bị khởi tố tội giết người, sử dụng và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

17 bị can còn lại bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.

Bị can Đặng Quang Minh (Phải) và Nguyễn Thanh Bình. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra, vào khoảng tháng 5-2020, Minh giới thiệu người quen đến gặp Nguyễn Thanh Bình (ngụ TP.HCM) vay 280 triệu đồng.

Do người vay không trả tiền đúng hẹn nên Bình yêu cầu Minh phải trả thay. Minh không đồng ý nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Chiều 3-3, Bình hẹn Minh đến quán cà phê trên đường Trần Văn Khéo ở quận Ninh Kiều giải quyết vụ việc. Minh gọi Dinh cùng đàn em đến điểm hẹn thám thính tình hình đối phương.

Sau đó Minh gọi Duy mang theo hai khẩu súng K54 đến hỗ trợ.

Một trong hai khẩu súng K54 công an thu giữ được. Ảnh: CACC

Khi hai nhóm gặp nhau thì xảy ra hỗn chiến. Bình lấy ống sắt đánh Minh. Duy lấy ra hai khẩu súng chuẩn bị sẵn thì Dinh giật lấy một khẩu nhưng không có đạn. Duy nổ hai phát súng về phía nhóm của Bình nhưng không trúng ai.

Nhóm của Bình cầm hung khí đuổi chém Dinh gây thương tích.

Ngay lập tức lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường vây bắt những người liên quan. Công an thu giữ hai khẩu súng K54, hai vỏ đạn, 12 con dao các loại.

Quá trình điều tra, công an xác định một khẩu súng là của Minh mua và khẩu còn lại có nguồn gốc từ Dinh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm