2 xe máy lao vào nhau, 3 thanh niên tử vong

Sáng 14-11, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận với Pháp Luật TP.HCM, một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra đêm 13-11, khiến cả ba người tử vong.

Cụ thể, khoảng 23 giờ 45 ngày 13-11, tại tuyến đường DH đoạn qua xã Điện Minh (huyện Điện Bàn) xảy ra vụ tai nạn xe máy nghiêm trọng.

Vụ tai nạn xe máy thảm khốc làm ba người chết. Ảnh: TN

Vào thời điểm trên, xe máy 92F6-7507 do anh Nguyễn Văn Tâm (28 tuổi, trú xã Điện Minh) chạy va chạm với xe máy 92P1-603.85 trên xe có Nguyễn Hoàng Minh (16 tuổi) và Võ Công Quang (18 tuổi, cùng trú xã Điện Minh). 

Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến cả ba người trên hai xe tử vong. Trong đó, anh Tâm và Minh tử vong tại chỗ, anh Quang tử vong khi đưa đến BV đa khoa thị xã Điện Bàn. Hai xe máy biến dạng hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

* Cùng ngày, Công an huyện Phú Ninh (Quảng Nam) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án “vi phạm các quy định về điểu khiển các phương tiện giao thông đường bộ” để điều tra làm rõ.

Như chúng tôi đã đưa tin, lúc 16 giờ 15 ngày 10-11, trên quốc lộ 1A đoạn qua Km 988 thuộc thôn Vạn Long, xã Tam Đàn (huyện Phú Ninh) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn làm tài xế trên xe tải rơi ra ngoài tử vong.

Theo đó, xe bán tải hiệu Mazda BT50 92C-105.52 do tài xế Trịnh Công Sơn (50 tuổi, trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) lái tông vào sau xe tải 92C-104.14 do tài xế Nguyễn Văn Cường (28 tuổi, trú xã Bình Triều, huyện Thăng Bình) chạy cùng chiều theo hướng Quảng Ngãi-Đà Nẵng.

Cú va chạm làm anh Cường rơi ra khỏi xe tử vong tại chỗ, bé Lê Hoàng An (sáu tuổi, cháu ông Cường) cũng bị rơi ra ngoài phải đưa đi cấp cứu tại BV đa khoa tỉnh Quảng Nam.

Sau đó, xe tải của anh Cường tiếp tục tông vào rào sắt phân làn. Cùng lúc, xe tải cẩu 43C-5032 do tài xế Trần Quốc Thái (25 tuổi, trú xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đang chở nhiều sắt thép chạy ngược chiều cũng bị lật xuống ruộng cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 200 m.

“Hiện tại, chưa xác định được hai xe tải này có va vào nhau hay không. Tuy nhiên, có một thông tin cho rằng trước khi bị lật, tài xế xe tải cẩu thấy vụ tai nạn đã hoảng loạn tông vào đuôi một xe tải chạy trước mặt rồi lật xuống ruộng. Sau đó, chiếc xe tải này đã chạy khỏi hiện trường”, một cán bộ công an cho hay.

Sau khi va chạm với xe tải của anh Cường, xe bán tải hiệu Mazda BT50 tiếp tục tông vào một xe máy khác chạy khoảng 400 m mới dừng lại. Sau đó, tài xế Sơn tham gia cấp cứu cháu An và đến sáng 11-11, mới đến cơ quan công an làm việc.

 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm