2 xe khách tông liên hoàn, 14 người bị nạn

Chiều 9-1, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ (Bình Định), cho hay hai xe khách tông liên hoàn vào rạng sáng cùng ngày trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ là của cùng một chủ xe ở TP Pleiku (Gia Lai).

Theo thông tin ban đầu từ Trạm CSGT Tuy Phước, rạng sáng cùng ngày, khi chạy hướng Bắc-Nam trên quốc lộ đến đoạn đường qua xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ, xe khách 81B-007.64 do ông Ngô Văn Quý điều khiển đâm vào dải phân cách, lật nghiêng, nằm choán giữa đường. Vừa lúc đó, xe khách 81B-001.40 do tài xế Nguyễn Thanh Hải điều khiển, chạy cùng chiều tông vào xe khách đang bị lật.

Cú tông mạnh làm một người tử vong tại chỗ và 13 người khác bị thương được đưa đến cấp cứu tại BV đa khoa tỉnh Bình Định.

Ông Hồ Việt Mỹ, Giám đốc BV đa khoa tỉnh Bình Định, cho biết các nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị tích cực. Trong đó, có năm nạn nhân bị thương nặng như chấn thương cột sống, gãy chân… phải phẫu thuật.

Sáng cùng ngày, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, đã đến BV đa khoa tỉnh Bình Định thăm hỏi, trao tiền trợ giúp ban đầu cho các nạn nhân. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu BV đa khoa tỉnh Bình Định tập trung cứu chữa, chăm sóc các nạn nhân để họ mau chóng ổn định sức khỏe, xuất viện về quê ăn Tết.

Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ thông tin thêm: Bước đầu cơ quan chức năng xác định xe khách 81B-007.64 vượt lên xe khách 81B-001.40 thì gây ra vụ tai nạn trên. Hiện cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, cả hai xe khách trên đều đăng ký chủ xe là Công ty TNHH Vận tải Hồng Hải (có địa chỉ tại 45 Hai Bà Trưng, TP Pleiku). Cả hai xe đều được kiểm định tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-01S TP.HCM và đều còn trong thời hạn đăng kiểm.

Hiện trường vụ tai nạn  rạng sáng 9-1 ở Bình Định. Ảnh: ĐL

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đến BV đa khoa tỉnh Bình Định thăm hỏi các nạn nhân. Ảnh: PV

• Liên quan vụ tai nạn kinh hoàng trên đèo Hải Vân xảy ra vào trưa 8-1, BS Phạm Trần Xuân Anh, Phó Giám đốc BV Đà Nẵng, cho hay sức khỏe của các bệnh nhân đang tiến triển tốt. “Hầu hết bệnh nhân bị chấn thương phần mềm nên có thể xuất viện ngay. Tuy nhiên, do điều kiện gia đình bệnh nhân đều ở xa, bệnh viện đã thống nhất giữ các em lại để vừa động viên nhau về mặt tinh thần, vừa có điều kiện điều trị tốt nhất” - BS Xuân Anh nói thêm.

Riêng bệnh nhân Ngô Thị Su Sal (21 tuổi, quê Kiên Giang), bị đứt lìa cánh tay trái sau vụ tai nạn, sau ca phẫu thuật kéo dài năm tiếng đồng hồ, các bác sĩ đã nối được cánh tay đứt lìa cho cô gái. Trước mắt chi nối liền đã hồng hào nhưng để đánh giá nó có “sống” được hay không thì cần phải tiếp tục theo dõi. “Nguy cơ xảy ra sau phẫu thuật như tắc mạch nối thì hôm nay đã giảm đi rất nhiều. Sợ nhất lúc này là nguy cơ nhiễm trùng. Bệnh nhân đang ở phòng điều trị đặc biệt, bác sĩ theo dõi sát. Sau này hoại tử phần nào thì mình sẽ cắt lọc, tạo hình che lại phần đó và tập hồi phục chức năng” - ông cho hay.

Được biết khi vụ tai nạn xảy ra, BS Nguyễn Xuân Hải đang làm việc tại một phòng khám đa khoa ở TP Tam Kỳ (Quảng Nam) đang đi học nâng cao chuyên môn ở Huế trên đường về thì tình cờ gặp vụ tai nạn. BS Hải đã cùng mọi người tham gia việc cứu nạn, hướng dẫn việc di chuyển nạn nhân, tìm ra cánh tay của Su Sal bị đứt lìa tại hiện trường, trực tiếp ướp và bưng thùng xốp đựng cánh tay lên xe cấp cứu để chở thẳng vào bệnh viện nối lại cho nữ sinh viên.

“Cánh tay được ướp lạnh theo đúng quy trình và chuyển về bệnh viện rất kịp thời. Nhờ vậy mà ca phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi. Sau khi xử lý, cắt bỏ một phần hoại tử và nối liền thì cánh tay hiện ngắn hơn 3-5 phân” - BS Xuân Anh chia sẻ.

Xử lý “điểm đen” trên quốc lộ qua Bình Thuận

UBND tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản gửi Sở GTVT, Chi cục Quản lý đường bộ IV.1, Công an tỉnh Bình Thuận đề nghị xử lý “điểm đen tử thần” tai nạn giao thông tại Km 1678+100, quốc lộ 1 (ngã ba thôn 3, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc). Đây là địa điểm thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn và va chạm giao thông.

Để đảm bảo an toàn, tỉnh yêu cầu Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, UBND huyện Hàm Thuận Bắc khẩn trương khảo sát và tổng hợp các vụ tai nạn giao thông tại khu vực để phân tích, đánh giá, đưa ra giải pháp khắc phục.

Trước đó, ngày 5-1, tại vị trí này xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và xe đưa rước công nhân làm NVT (18 tuổi, ngụ thôn 5, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc) tử vong. Cũng tại vị trí này, vào tháng 4-2018 và tháng 7-2018 xảy ra các vụ tai nạn ô tô làm nhiều người trọng thương, tử vong…

P.NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm