2 vợ chồng lên Tây Nguyên đánh bạc rồi trốn nã xuống miền Tây

Ngày 25-12, Công an TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) cho biết, vừa bắt giữ hai vợ chồng trốn truy nã ở tỉnh Trà Vinh để phục vụ điều tra. Đó là Ngô Tấn Tài (SN 1971) và vợ là Ngô Thị Cẩm Hồng (SN 1972, cùng trú tại xã Đồng Thái, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang).

Tài và vợ bị Công an TP Gia Nghĩa ra quyết định truy nã về tội đánh bạc hồi tháng 3-2018.

Cũng trong đợt ra quân đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán 2022, lực lượng Công an TP Gia Nghĩa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Kiều (SN 1977, trú tại huyện Đắk Song, Đắk Nông) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tài và vợ tại cơ quan điều tra. Ảnh QM

Theo điều tra, Kiều đã lập nhiều tài khoản Facebook để đăng thông tin bán trái cây và các mặt hàng nông sản trên mạng xã hội kèm nhiều số điện thoại liên lạc khác nhau.

Khi khách có nhu cầu đặt hàng,  Kiều yêu cầu chuyển tiền đặt cọc trước vào các tài khoản khác nhau. Sau khi khách hàng chuyển tiền vào tài khoản, Kiều chặn tài khoản Facebook, tắt điện thoại cắt đứt liên lạc với khách hàng.

Từ năm 2020 đến nay, Kiều đã lừa đảo hơn 200 người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và một số địa phương khác chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Trước đó, Công an TP Gia Nghĩa cũng tiến hành tạm giữ hình sự với Nguyễn Gia Nghĩa (SN 2000, trú tại phường Nghĩa Phú, TP Gia Nghĩa) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Ngoài bốn gói cần sa bị bắt quả tang, cơ quan chức năng khám xét và thu giữ 28 gói cần sa khô tại nơi ở của Nghĩa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm