2 vợ chồng cầm đầu đường dây cờ bạc 20.000 tỉ

Ngày 3-7, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa triệt xóa một đường dây đánh bạc trên mạng Internet với quy mô cực lớn.

Một số nghi phạm trong đường dây cờ bạc. Ảnh: CACC

Cảnh sát đã bắt giữ 20 nghi phạm. Trong đó, Lê Tuấn Vinh cùng vợ là Trần Thị Ngân, Hoàng Văn Tân và em trai Hoàng Văn Nhâm (đều trú tại Hưng Yên) là nhóm cầm đầu các đại lý cấp 1.

Theo kết quả điều tra, những đại lý nêu trên thuộc các trang game bài đổi thưởng có máy chủ đặt tại nước ngoài. Mỗi game bài có hơn 20 đại lý cấp 1, mỗi đại lý cấp 1 lại có vài chục đại lý cấp 2 trên phạm vi toàn quốc.

Trong đường dây cờ bạc này, hình thức game được tổ chức để phục vụ cho con bạc gồm: Tài xỉu, xóc đĩa lô đề, tiến lên miền nam, Poker, bắn cá,…

Để quảng bá, các đại lý đều công khai thông tin số điện thoại hotline, trang facebook, zalo, tài khoản game để người chơi liên lạc, giao dịch mua, bán điểm game.

Tang vật vụ án do công an thu giữ. Ảnh: CACC

Theo công an, game bài đã hoạt động từ năm 2018, đến nay có hàng triệu tài khoản đăng ký tham gia. Tổng số tiền giao dịch trong đường dây lên đến hơn 20.000 tỉ đồng.

Tại thời điểm khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 38 chiếc điện thoại di động, bảy bộ máy vi tính các loại, gần 2 tỉ đồng tiền mặt, phong tỏa hơn 100 tài khoản ngân hàng

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm