2 thanh niên gây nhiều vụ cướp ở Đắk Lắk bị bắt

Ngày 8-12, Cơ quan CSĐT CATP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk)  đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Quý Đô (29 tuổi, trú ở huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) và Nguyễn Hữu Hùng Phi (25 tuổi, xã Hòa Xuân, TP Buôn Ma Thuột) về tội Cướp tài sản, Cướp giật tài sản.

Đô (áo trắng) và Phi tại cơ quan công an

Đô đã có 1 tiền án về tội Cố ý gây thương tích và 1 tiền án tội Cướp tài sản còn Phi có 2 tiền án tội Cướp giật tài sản. Cả 2 đều nghiện ma túy và game bắn cá. Để có tiền, họ đã bàn nhau đi cướp giật tài sản.

Khoảng 1 giờ sáng 19-11, Đô chở Phi trên xe máy đến đường Lê Thị Riêng, phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột thì thấy anh Hoàng Văn Diễn (huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk). Đô áp sát và dùng chân đạp vào xe anh Diễn. Khi anh Diễn dừng xe, Phi chạy đến khống chế và giật chiếc điện thoại di động. Chưa dừng lại, Đô xông đến đánh khiến nạn nhân bỏ lại xe máy để chạy.

Sau đó, cả hai dùng chiếc xe máy của anh Diễn gắn BKS giả để làm phương tiện đi cướp giật tài sản, “con mồi” bị nhắm đến là những phụ nữ đeo giỏ xách.

Quá trình điều tra, bước đầu Đô, Phi khai nhận từ khoảng tháng 8 đến tháng 11 năm 2017 đã gây ra 11 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột.                                                     

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm