2 thanh niên đập phá hàng chục ô tô sau khi chơi ma túy

Ngày 31-12, Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng), cho biết đã bắt khẩn cấp Phạm Văn Minh, Lưu Minh Dương (cùng 24 tuổi, ngụ phường An Khê, quận Thanh Khê) và củng cố hồ sơ để khởi tố tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

Trước đó, đêm 20 rạng sáng 21-12, ba ô tô đậu trên đường Trường Chinh (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) bị đập phá hư hỏng.

Trong khi công an đang truy tìm kẻ phá hoại thì vào đêm 25 rạng sáng 26-12 có thêm 12 ô tô nữa bị đập phá trên đường Trường Chinh, thuộc phường Hòa Phát và Hòa An.

Điều bất ngờ là các ô tô chỉ bị đập phá chứ không mất tài sản bên trong, tổng thiệt hại là hơn 100 triệu đồng, công an lập tức vào cuộc điều tra.

Qua camera an ninh, các nghi phạm khi gây án đều bịt khẩu trang nên công tác truy tìm gặp khó khăn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Minh và Dương là nghi phạm nên đã bắt khẩn cấp.

Khám xét phòng trọ hai nghi phạm, công an còn phát hiện thuốc lắc và Ketamin cùng một số dụng cụ để sử dụng ma túy.

Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận, sau khi sử dụng ma túy. Do loạn thần nên thích đi đập phá ô tô chứ không có mục đích trộm tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm