2 nhân viên trạm BOT bị đánh trọng thương khi đang làm việc

Sáng 25-8, Cục Quản lý đường bộ III có văn bản hỏa tốc, báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam về tình hình mất an ninh trật tự tại trạm thu phí BOT Ninh Xuân trên quốc lộ 26 thuộc xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Nhân viên bảo vệ Lê Nguyên Phương bị đánh gục. Ảnh: CTV

Theo nội dung công văn, Công ty TNHH MTV CICO 501 BOT quốc lộ 26 – chủ trạm thu phí BOT Ninh Xuân, lúc 19 giờ 36 ngày 24-8, khi trạm BOT Ninh Xuân đang tổ chức thu phí, ông Lê Ngọc Chánh - ca trưởng, đang làm nhiệm vụ thì ông NTA (ngụ xã Ninh Xuân) điều khiển xe máy đến và đánh ông Chánh.

Thấy vậy, ông Lê Nguyên Phương (bảo vệ) đến can ngăn thì bị ông NTX từ phía sau chạy tới, cùng ông A. đánh tới tấp ông Chánh, ông Phương.

Một trong hai người còn dùng đá đập mạnh vào vùng đầu ông Chánh, ông Phương, làm cả hai trọng thương, phải đưa đi cấp cứu.

Sau đó, lực lượng công an đã có mặt để giải quyết vụ việc.

Ca trưởng Lê Ngọc Chánh bị đánh bị thương. Ảnh: CTV

Theo Cục Quản lý Đường bộ III, tình hình tại trạm thu phí BOT Ninh Xuân ngày càng phức tạp, một số người gây rối, đánh nhân viên của trạm, làm mất trật tự an ninh, cố tình cản trở việc thu phí diễn ra công khai, liên tục.

Từ 15 đến 20-8, một số người núp bên kia lán trại tạm, dùng ná cao su bắn liên tục về phía các nhân viên đang làm việc tại trạm thu phí.

Nhiều người còn ném cả trứng thối vào cửa ca bin thu phí, ngang nhiên xông vào nhà điều hành trạm lăng mạ, xô xát với nhân viên trong trạm...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm