2 người tử vong trong vụ xe đoàn từ thiện bị nạn

Trưa 11-12, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính hai nạn nhân tử vong trong vụ ô tô 29A-1636 chở đoàn nghệ thuật tình thương của Trung tâm Dạy nghề nhân đạo tạo việc làm cho trẻ em khuyết tật Việt Nam bị tai nạn ở miền núi Nghệ An. Đó là chị Nguyễn Thị Thuận (37 tuổi, quê xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, Nghệ An, làm trưởng đoàn công tác) và tài xế là ông Nguyễn Công Minh (53 tuổi, quê xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn).

Bộ đội biên phòng phải dùng que sắt phá cửa để cứu nạn nhân trong xe. 

Bốn người khác trong đoàn công tác bị thương nặng đang được cấp cứu tại BV đa khoa huyện Kỳ Sơn (Nghệ An).

Ông Trần Duyên Hải, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề nhân đạo tạo việc làm cho trẻ em khuyết tật Việt Nam, cho biết trung tâm đã nhận được thông tin vụ tai nạn đau lòng và đang cử người vào Nghệ An giải quyết, hỗ trợ các nạn nhân.

Theo ông Hải, trước khi lên huyện miền núi Kỳ Sơn, đoàn trên xe 29A-1636 có ghé thăm, trao quà cho hai trẻ em mồ côi cha mẹ do tai nạn. Hôm nay đoàn đến các trường học hướng dẫn chương trình chăm sóc, đào tạo học sinh khuyết tật, mồ côi, học sinh có chỉ số iQ thấp chán học, sợ học; giao lưu văn nghệ, hòa nhập cộng đồng thắp sáng ước mơ, quyên góp từ thiện.

"Trên đường đi thì xe chở đoàn công tác đâm vào taluy dương của đường” - ông nói.

Đưa nạn nhân ra khỏi đống đổ nát trong vụ tai nạn. 

Được biết sau khi xảy ra vụ việc, Đồn biên phòng Mỹ Lý (Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An) đã cử 20 cán bộ, chiến sĩ ra hiện trường cùng Công an xã Bắc Lý ứng cứu, cắt cabin đưa các nạn nhân ra ngoài.

Như đã đưa tin, khoảng 8 giờ 30 sáng nay, ô tô 16 chỗ 29A-1636 chở đoàn công tác nghệ thuật tình thương của Trung tâm Dạy nghề nhân đạo tạo việc làm cho trẻ em khuyết tật Việt Nam vào xã Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn). Khi xe đi qua bản Huồi Cáng 2 (xã Bắc Lý) gặp sương mù, đường miền núi quanh co đã tông vào taluy dương của đường rồi lật. Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có gần 10 người, trong đó bà Thuận và ông Minh tử vong tại chỗ, năm người bị thương nặng. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm