2 người đàn ông ở nhà trọ chết bất thường sau cuộc nhậu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
 Đến trưa 28-9, Công an quận Bình Tân, TP.HCM hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của hai người đàn ông được phát hiện trong nhà trọ trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, hai nạn nhân được xác định là ông LTQ (48 tuổi, quê Quảng Ngãi) và ông NVV (42 tuổi, quê An Giang).

Cả hai đều thuê trọ ở con hẻm trên đường Hồ Văn Long, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

Vụ việc xảy ra tại nhà trọ trong con hẻm đường Hồ Văn Long, quận Bình Tân. Ảnh: NT

Theo người dân, sáng cùng ngày, gia đình ông V. gọi điện không được nên điện thoại nhờ người thân ở gần đó tới xem.

Khi tới gọi cửa thì ông V. không mở nên phá cửa sổ nhìn vào trong thì phát hiện người đàn ông đã chết.

Theo người dân, nạn nhân thuê trọ ở một mình đã lâu và làm thợ hồ.

Đến trưa cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để điều tra. Ảnh: NT

Trước đó một ngày, ông V. cùng ông Q. và một số người bạn nhậu chung với nhau. Buổi nhậu kết thúc, đến trưa 27-9, ông Q. biểu hiện bất thường, tử vong. Đến sáng hôm sau, ông V. cũng được phát hiện chết trong phòng.

Theo một nguồn tin, nguyên nhân ban đầu của vụ việc là cả hai nạn nhân bị ngộ độc rượu. Lực lượng chức năng cũng test nhanh và cho kết quả âm tính với COVID-19.

Đến trưa cùng ngày thi thể ông V được đưa về nhà xác để phục vụ điều tra. Quanh hiện trường sau đó cũng được người dân phun thuốc khử trùng để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm