2 người cho vay lãi nặng ở An Giang bị khởi tố

Ngày 21-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Võ Thanh Tùng (54 tuổi) và Nguyễn Hữu Thanh An (35 tuổi, cùng ngụ huyện Châu Phú, An Giang) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Bị can Võ Thanh Tùng và Nguyễn Hữu Thanh An. Ảnh: CACC

Trước đó, chiều 2-6, công an đã bắt quả tang An đang thu tiền lãi của người dân ở khu vực khóm Vĩnh Hưng, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú.

Công an thu giữ hai cuốn tập học sinh có ghi tên những người vay, 17 triệu đồng tiền mặt, hai con dao cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Qua làm việc, An khai đi thu tiền lãi thuê cho Tùng với giá 7 triệu đồng/tháng.

Từ lời khai của An, công an bắt khẩn cấp đối với Tùng và khám xét nơi ở của người này, thu giữ thêm 17 quyển tập ghi danh sách người vay tiền, 200 triệu đồng tiền mặt và hai cây mã tấu.

Theo công an, chỉ tính riêng trong hai quyển tập học sinh thu giữ của An cho thấy có tổng cộng 60 người vay mà An được giao đi thu tiền lãi; lãi suất 10%-30%/tháng.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

(PLO)- 5 người bị bắt vì khống chế, nhốt tổ công tác của UBND huyện Tam Bình, Vĩnh Long đưa vào chánh điện của một ngôi chùa, không cho ra ngoài và hành hung khi tổ công tác đến xác minh vụ việc.