2 kẻ bị bắt khi chở 1 bánh heroin và 1kg ma túy đá ra Hà Nội

Rạng sáng 14-7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Công an Hà Tĩnh và Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh mai phục trên quốc lộ 8A để phá chuyên án mang bí số MT1018.

Nghĩa và Mít bị bắt giữ cùng tang vật heroin, ma túy tổng hợp. Ảnh: BP

Thời điểm này, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc xe máy mang biển kiểm soát Hà Nội chở hai người chạy “như bay” qua Km 61 quốc lộ 8A (thuộc địa bàn thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Tại đây, ban chuyên án bắt gọn Trần Hải Nghĩa (35 tuổi, quê huyện Phú Lương, Thái Nguyên) và Hà Bá Mít (49 tuổi, quê huyện Gia Lộc, Hải Dương) có hành vi vận chuyển trái chất ma túy.

Tang vật công an thu giữ được gồm 1 kg ma túy đá và một bánh heroin.

Chiếc xe máy chở ma túy bị bắt giữ trong chuyên án. Ảnh: BP

Bước đầu Nghĩa và Mít khai vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người Lào từ biên giới gần khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo ra Hà Nội giao cho “trùm”, để lấy tiền công.

Trước đó, chiều tối 12-7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo bắt quả tang Hoàng Ngọc Tạo (34 tuổi, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) mang sáu bánh heroin và 7.600 viên ma túy tổng hợp từ Lào vào Hà Tĩnh.

Trong ngày 12-7, Nguyễn Thị Lương (47 tuổi, quê thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá) chở 12.000 viên ma túy tổng hợp đi giao dịch cũng bị Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp cơ quan chức năng bắt quả tang.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm